Covid-19: Nga thành tâm dịch mới

10/05/2020 06:20 GMT+7

Đại dịch Covid-19 ập đến Nga muộn hơn so với nhiều nước châu Âu khác nhưng với việc số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày gần đây, Nga đã trở thành tâm dịch Covid-19 mới.

Tính đến ngày 9.5, Nga có hơn 198.000 ca nhiễm, trong đó 1.827 người tử vong và gần 32.000 người hồi phục. Trong tuần qua, Nga ghi nhận khoảng 10.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày, trong đó mới nhất là ngày 8.5 có thêm 10.817 ca nhiễm.
Đến nay, Nga đã vượt qua Pháp và Đức về số ca nhiễm, trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới chỉ sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Anh. Nhà chức trách Nga giải thích việc số ca nhiễm tăng cao là do nước này đẩy mạnh công tác xét nghiệm, với hơn 5,2 triệu mẫu xét nghiệm đã được phân tích.
Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn đang kéo dài dai dẳng tại Ý, nước thứ 3 trên thế giới có hơn 30.000 ca tử vong sau Mỹ và Anh. AFP dẫn lời ông Massimo Galli, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Sacco ở TP.Milan, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm có thể gia tăng vì lệnh phong tỏa đã được nới lỏng.
Tại Anh, nước vừa thế chỗ của Ý khi có số ca tử vong nhiều nhất châu Âu, giới chức tuyên bố sẽ không vội đưa ra những thay đổi lớn trong việc phong tỏa vì lo ngại nguy cơ dịch bệnh lan mạnh trở lại, theo Reuters. Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ có bài phát biểu về các biện pháp chống dịch kế tiếp của chính phủ trong hôm nay 10.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.