Covid-19: Trung Quốc hứng đợt bùng phát dữ dội, ngày chết chóc ở Indonesia

Văn Khoa
Văn Khoa
19/01/2021 20:25 GMT+7

Trung Quốc đang chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất từ tháng 3.2020, với một tỉnh ghi nhận số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục, theo Reuters hôm nay 19.1.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc hôm nay thông báo đã ghi nhận 118 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 18.1, tăng từ con số 109 của ngày trước đó và đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới ở mức trên 100.
Trong số ca nhiễm mới có 43 ca ở tỉnh Cát Lâm. Đây là số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục đối với tỉnh đông bắc này của Trung Quốc, theo Reuters. Đợt bùng phát mới ở Cát Lâm do một người bán hàng đi từ tỉnh Hắc Long Giang về gây ra. Ngoài ra còn có 27 ca nhiễm mới ở Hắc Long Giang và 35 ca ở tỉnh Hà Bắc và 1 ca ở Bắc Kinh.

[VIDEO] WHO chỉ trích "thất bại đạo đức" khi các nước giành giật vắc xin ngừa Covid-19

Hàng chục triệu người đã bị phong tỏa khi nhiều thành phố ở 3 tỉnh nói trên trải qua đợt xét nghiệm đại trà giữa lúc có lo ngại những ca nhiễm không có triệu chứng có thể lây lan cho người khác trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Giới chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân tránh đi lại trong kỳ nghỉ tết và không đến những nơi tụ tập đông người.
Dịch Covid-19 cũng đang bùng phát mạnh ở Indonesia. Giới chức Indonesia hôm nay ghi nhận 308 ca Covid-19 tử vong, đánh dấu số người chết vì bệnh này/ngày cao kỷ lục và nâng tổng số ca tử vong lên 26.590 ca, theo Reuters. Giới chức Indonesia còn ghi nhận thêm 10.365 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 927.380 ca. Indonesia hiện là quốc gia có số ca nhiễm và số ca Covid-19 tử vong cao nhất ở Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.