Covid-19 xuất hiện ở Ý từ tháng 9.2019

16/11/2020 14:00 GMT+7

Virus Corona chủng mới gây Covid-19 đã âm thầm lan truyền tại Ý từ tháng 9.2019, theo Reuters dẫn nghiên cứu mới của Viện Ung thư Quốc gia (INT) ở Milan phối hợp với Đại học Siena.

Virus Corona đã hoạt động trên đất Ý nhiều tháng trước khi nó chính thức được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, một lần nữa gây hoang mang về nguồn gốc của dịch Covid-19 hiện vẫn tiếp tục đe dọa toàn cầu.
Báo cáo đăng trên chuyên san Tumori đã dựa vào kết quả phân tích mẫu máu của 959 người, thu thập vào thời điểm tầm soát ung thư phổi từ tháng 9.2019 đến tháng 3.2020.

Nghiên cứu: virus Covid-19 có tại Ý trước khi Vũ Hán bùng phát dịch

Hơn 11% số mẫu thử (111 người) cho thấy có các kháng thể đặc trưng của virus Corona. Tất cả đều không thể hiện triệu chứng. Điều này giải thích tại sao khoảng 23 trường hợp dương tính với Covid-19 ở Ý lại lần ngược về thời điểm tháng 9 năm ngoái.
Một báo cáo khác cũng do các nhà khoa học Ý công bố hồi tháng 6.2020 cũng cho thấy dấu vết virus Corona trong các mẫu nước thải ở nước này từ tháng 12.2019.
Tuy nhiên, Ý đã công bố trường hợp Covid-19 đầu tiên vào ngày 21.2, tại một thị trấn gần Milan thuộc phía bắc vùng Lombardy.
Các nhà nghiên cứu Ý hồi tháng 3 cũng ghi nhận số ca viêm phổi và cúm khá nghiêm trọng đã gia tăng trong số các bệnh nhân của vùng Lombardy vào quý 4 năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.