Cứ 10 phút có một người chết vì COVID-19 ở Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2020 15:00 GMT+7

Bộ Y tế Iran vừa xác nhận cứ mỗi 10 phút thì có một người chết vì đại dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-29 gây ra, giữa lúc số ca nhiễm ở nước này tăng nhanh.

“Theo thông tin chúng tôi có được, mỗi 10 phút thì có một người chết vì virus Corora (gây dịch COVID-19) và cứ mỗi giờ thì có khoảng 50 người bị nhiễm ở Iran”, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur viết trên Twitter ngày 19.3, theo Fox News.
Chiều 20.3, một quan chức Bộ Y tế Iran xác nhận trong 24 giờ trước đó có thêm 149 ca tử vong và 1.237 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết vì COVID-19 và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 1.433 và 19.644, theo Reuters.

[VIDEO] Iran đào mộ tập thể cho bệnh nhân tử vong vì virus corona

Con số tử vong chính thức vượt qua 1.000 đánh dấu Iran là quốc gia thứ 3 có số người chết vì COVID-19 đứng 3, chỉ sau Ý (4.032 người chết) và Trung Quốc (3.259).
“Con số tử vong có thể cao hơn và kể quả xét nghiệm (đối với các bệnh nhân) có thể đã sai. Có vài người chết mà chúng ta không biết nguyên nhân là do virus Corona. Có thể có một số sai sót về con số và đôi khi mọi người thấy có sự nhảy vọt (về số ca nhiễm) trong thông báo của chúng tôi”, ông Ali Rabiei, đại diện cho Tổng thống Iran Hassan Rouhani thừa nhận.
Đây là lần đầu tiên giới chức Iran thừa nhận mức độ lây lan của COVID-19 ở nước này nghiêm trọng hơn nhiều với những gì họ phản ứng trước đó, Fox News.

[VIDEO] Toàn cầu có hơn 11.000 ca tử vong vì Covid-19, Ý ghi nhận "kỷ lục buồn" 600 người chết/ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.