Nguyên nhân là những người này không về nước hầu tòa ngày 2.11 sau khi bị khởi tố về tội dấy loạn, kích động nổi loạn và lạm dụng công quỹ, theo BBC.
Ngoài ra, còn có 8 cựu quan chức cấp cao khác của Catalonia đã bị bắt giam với cáo buộc tương tự.

tin liên quan
Cựu Thủ hiến Catalonia nhất trí bầu cử sớm, không xin tị nạn ở BỉCựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont khẳng định sẽ quay về Tây Ban Nha khi có được sự bảo đảm của chính phủ Tây Ban Nha.
Trong trường hợp bắt giữ, Bỉ có tối đa 60 ngày để trao trả họ cho Tây Ban Nha, theo BBC. Nhưng nếu nhóm ông Puigdemont không phản đối lệnh bắt thì việc chuyển giao có thể diễn ra sớm hơn.
Theo luật, một quốc gia có thể bác bỏ EAW nếu nhận thấy việc dẫn độ nghi can sẽ vi phạm nhân quyền của họ, chẳng hạn nếu có nguy cơ họ sẽ không được xét xử công bằng tại nước phát lệnh EAW.
|
|
Bình luận (0)