Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ sang đất Iraq truy đuổi phiến quân Kurd

08/09/2015 20:26 GMT+7

(TNO) Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã băng sang lãnh thổ phía bắc của Iraq để truy đuổi phiến quân người Kurd sau khi xảy ra một vụ tấn công làm 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

(TNO) Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã băng sang lãnh thổ phía bắc của Iraq để truy đuổi phiến quân người Kurd sau khi xảy ra một vụ tấn công làm 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Một lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang đi tuần tại vùng biên giới với Iraq - Ảnh: AFP

AP ngày 8.9 cho biết với sự yểm trợ của không quân, 2 toán đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã thâm nhập vào miền bắc Iraq để truy đuổi 20 phiến quân thuộc Đảng Công nhân Người Kurd (PKK) sau khi nhóm này thực hiện một vụ tấn công khiến 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vào ngày 6.9.

Reuters cho hay đã có hơn 40 tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc các mục tiêu của PKK tại miền bắc Iraq, nơi tọa lạc cứ điểm của lực lượng phiến quân này, nhằm trả đũa cho cái chết của 16 binh sĩ thiệt mạng gần biên giới Iraq.

Một nguồn tin an ninh từ Thổ Nhĩ Kỳ của Reuters tiết lộ nhiều tay súng PKK thiệt mạng trong vụ không kích kể trên. PKK bị xem là khủng bố đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Cuộc xung đột mới này đã hủy hoại tiến trình hòa bình mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cố công gầy dựng từ năm 2012 nhằm kết thúc tình trạng loạn lạc khiến hơn 40.000 người thiệt mạng trong suốt 3 thập kỷ qua.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.