Đặc phái viên Mỹ nhắc Triều Tiên nắm bắt cơ hội đàm phán

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2019 08:35 GMT+7

Đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên Stephen Biegun vừa nhấn mạnh cánh cửa đàm phán phi hạt nhân hóa vẫn còn mở, nhưng khuyến cáo Bình Nhưỡng không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Ông Biegun đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ hôm 20.11 (giờ Mỹ). Cuộc điều trần được tổ chức nhằm xem xét công nhận việc đề cử ông Biegun làm thứ trưởng ngoại giao, theo Yonhap.
Ông Biegun được cho là vẫn sẽ phụ trách việc đàm phán với Triều Tiên khi đảm nhiệm vị trí số 2 trong Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Biegun cho biết thêm đối tác đàm phán với ông bên phía Triều Tiên có thể là Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son-hui và hy vọng một quan chức có thực quyền sẽ tham gia cuộc đàm phán song phương.

[VIDEO] Mỹ - Hàn hoãn tập trận chung để "giữ hòa khí" với Triều Tiên

Trong khi đó, phát biểu tại thủ đô Moscow của Nga vài giờ trước khi cuộc điều trần của ông Biegun diễn ra, bà Cho nhấn mạnh “vấn đề hạt nhân có thể được thảo luận khi Mỹ từ bỏ tất cả chính sách thù địch đối với Triều Tiên”.
Hồi tháng 10, hai bên đã có cuộc đàm phán cấp sự vụ tại Thụy Điển, nhưng Triều Tiên sau đó thông báo cuộc đàm phán thất bại vì lý do Mỹ “không sẵn sàng giải quyết vấn đề”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.