‘Đấng cứu thế’ của Leonardo da Vinci phá kỷ lục, đạt giá gần nửa tỉ USD

16/11/2017 10:28 GMT+7

Bức danh tác của họa sĩ thiên tài thời Phục Hưng đã được trao tay với giá kỷ lục 450,3 triệu USD trong phiên đấu giá vào ngày 15.11 do nhà Christie's tổ chức tại thành phố New York, Mỹ.

Bức họa, từng được sang tay một lần với giá vỏn vẹn…125 USD, chỉ mới được phát hiện gần đây.

Nó cũng là tác phẩm cuối cùng của họa sĩ Leonardo da Vinci còn sót lại trong tay các nhà sưu tầm tư nhân và được bán với giá cao hơn gấp 4 lần mức giá ước tính của nhà Christie's trước khi lên sàn, tức khoảng 100 triệu USD.

Số tiền thu được cao hơn gấp đôi so với tác phẩm giữ kỷ lục trước đó là Les Femmes D'Alger của Picasso, với giá 179,4 triệu USD vào tháng 5.2015, theo hãng tin AFP ngày 16.11.

“Salvator Mundi” (tên chính thức của tác phẩm Đấng cứu thế) đã thuộc về một người bí mật đấu giá thành công qua điện thoại sau khi “cuộc chiến” tranh giành tác phẩm của Leonardo da Vinci nhanh chóng leo thang suốt gần 20 phút kể từ khi mở bán.

Bức chân dung vẽ Chúa Jesus Christ có niên đại vào khoảng năm 1500, và là một trong số chưa đầy 20 bức tranh của họa sĩ nổi tiếng của thời Phục Hưng còn tồn tại đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.