Đảng Dân chủ công bố kết quả sơ bộ tại Iowa

06/02/2020 06:00 GMT+7

Cựu Thị trưởng South Bend (bang Indiana) Pete Buttigieg tạm dẫn đầu các ứng viên phe Dân chủ khi giành được 26,8% phiếu bầu.

Theo tờ The New York Times ngày 5.2 dẫn kết quả báo cáo từ 71% khu vực bỏ phiếu ở bang Iowa (Mỹ), cựu Thị trưởng South Bend (bang Indiana) Pete Buttigieg tạm dẫn đầu các ứng viên phe Dân chủ khi giành được 26,8% phiếu bầu.
Các vị trí hai và ba lần lượt thuộc về thượng nghị sĩ Bernie Sanders với 25,2% và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren 18,4%. Cựu Phó tổng thống Joe Biden, ứng viên được đánh giá cao, xếp hạng tư với 15,4%. Theo truyền thống, bang Iowa là nơi mở màn cho cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên tổng thống của các đảng Dân chủ và Cộng hòa. Do đó, cuộc bầu cử sơ bộ ở đây có vai trò như là bước “thử thách đầu tiên” cực kỳ quan trọng.
Trước đây, đa số ứng viên được đảng mình chọn ra tranh cử tổng thống thường là người đã chiến thắng ở Iowa. Về phía Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump đã chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ ở Iowa khi đạt được 97,1% phiếu bầu.

[VIDEO] Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói gì khi xé bài phát biểu của Tổng thống Trump?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.