Đào hầm dài 40 m để trộm dầu ở Hàn Quốc

23/08/2017 15:59 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 23.8 bắt giữ 2 đối tượng trong băng nhóm 6 người đàn ông bị cáo buộc đào đường hầm dài 40 m ở tỉnh Bắc Chungcheong để trộm dầu.

Băng nhóm này do một người họ Lee cầm đầu tập trung tại một nhà kho ở thị trấn Okcheon (thuộc tỉnh Bắc Chungcheong), dùng xẻng đảo hầm hướng đến đường ống dẫn dầu của tập đoàn nhà nước Daehan, theo Yonhap.
Cảnh sát cho hay sau 45 ngày đào đường hầm, các đối tượng bắt đầu trộm dầu từ đường ống và mỗi ngày lấy được từ 10-20.000 lít dầu mang đi tiêu thụ.
Trong vòng 3 tháng qua, nhóm này đã trộm 370.000 lít dầu, trị giá 480 triệu won (khoảng 423.300 USD) và bán cho 2 trạm xăng ở thành phố Iksan, tỉnh Bắc Jeolla.
Cảnh sát thành phố Iksan cũng đã bắt giữ 2 đồng phạm là chủ và nhân viên của một trạm xăng.

tin liên quan

Tài xế 'rút ruột' xe bồn
Vừa ra khỏi cổng Tổng kho xăng dầu Vũng Rô chừng vài trăm mét, ngay giữa ban ngày các tài xế xe bồn vẫn ung dung phá niêm chì hút trộm xăng dầu đem bán cho đầu nậu trong thời gian dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.