Đầu đạn hạt nhân mới trên tàu ngầm Mỹ

31/01/2020 14:30 GMT+7

Mỹ đã triển khai đầu đạn hạt nhân sức công phá thấp đầu tiên cho tàu ngầm đang tuần tra Ấn Độ Dương.

Theo báo The Guardian dẫn nguồn Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ hôm 29.1, tàu ngầm USS Tennessee được trang bị đầu đạn W76-2, có sức công phá 5 kiloton, bằng 1/3 so với quả bom nguyên tử phá hủy Hiroshima vào cuối thế chiến thứ hai, và thấp hơn nhiều so với các đầu đạn 90 và 455 kiloton lắp cho tên lửa đạn đạo Trident khác phóng từ tàu ngầm.
Trong báo cáo Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân vào tháng 2.2018, Washington xem đây là vũ khí chống lại mối đe dọa đến từ Nga trong trường hợp đối phương viện dẫn vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo sự tồn tại của W76-2 làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.