Dịch Covid-19: Ngày nhiễm kỷ lục mới ở Mỹ, Texas ra lệnh đeo khẩu trang

Văn Khoa
Văn Khoa
03/07/2020 11:46 GMT+7

Trong ngày 2.7, Mỹ ghi nhận thêm 55.274 ca nhiễm Covid-19 , vượt qua số ca nhiễm mới/ngày kỷ lục trên thế giới được ghi nhận ở Brazil vào ngày 19.6 là 54.771 ca, theo Reuters.

Cách đây chỉ 2 tuần, Mỹ ghi nhận khoảng 22.000 ca nhiễm Covid-19 mới/ngày, nhưng con số này trong tuần cuối của tháng 6 tăng lên hơn 42.000 ca/ngày và phá vỡ các kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, tính đến ngày 2.7.
Số ca nhiễm mới gia tăng ở 37 trong 50 bang của Mỹ trong 14 ngày qua, với hơn phân nửa số đó xuất hiện ở các bang Arizona, California, Florida và Texas.

Florida phá kỷ lục không mong muốn trong đại dịch Covid-19

Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng, Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 2.7 ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng trong toàn bang, theo Đài KTRK-TV. “Covid-19 chưa biến mất. Thực tế, đại dịch ngày càng xấu hơn”, ông Abbott cảnh báo.
Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nói trên, có hiệu lực từ trưa 3.7, áp dụng cho tất cả các hạt trong bang Texas có hơn 20 ca nhiễm. Cụ thể, lệnh mới được áp dụng ở những nơi con người không thể thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trẻ dưới 10 tuổi được miễn trừ. Vi phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo và vi phạm lần 2 sẽ bị phạt 250 USD.
Trong khi đó, chính quyền thành phố Chicago (bang Illinois) ban hành lệnh mới yêu cầu tất cả những người đến thành phố này từ những bang có số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao phải cách ly 14 ngày, theo CNN.

[VIDEO] Dịch Covid-19 đột ngột lan nhanh, quan chức Mỹ "năn nỉ" người dân đeo khẩu trang

Những bang bị liệt kê trong lệnh mới gồm Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Bắc Carolina, Nevada, Nam Carolina, Tennessee, Texas và Utah. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 6.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.