Dịch Covid-19 ở châu Âu: Thủ tướng Anh tự đi lại được, Ý, Pháp qua đỉnh dịch

11/04/2020 07:43 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể đi lại được sau khi sức khỏe cải thiện và đưa ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 .

Thủ tướng Anh Boris Johnson rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt vào tối 9.4 và được đưa đến khu chăm sóc hồi phục ở bệnh viện St. Thomas, theo đài Sky News. Tại đây, ông Johnson đã có thể tự đi lại và vận động nhẹ theo chương trình hồi phục sau bệnh Covid-19.
Trước đó, nhà lãnh đạo nhập viện vào ngày 5.4 sau nhiều ngày tự cách ly tại Phủ thủ tướng vì bị dương tính với virus Corona chủng mới gây Covid-19. Sau đó một ngày, ông được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt do bệnh tình trở nặng.

[VIDEO] Thủ tướng Anh đỡ bệnh, nhưng kinh tế Anh tìm phao cứu sinh

Cùng ngày Thủ tướng Johnson rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt, chính quyền Anh thông báo mức tăng kỷ lục về số bệnh nhân Covid-19 tử vong với thêm 980 người. Mức tăng này còn cao hơn cả kỷ lục của Ý vào ngày 27.3 với 969 ca tử vong.
Tính đến nay, tổng số ca tử vong tại Anh là 8.958 người và số ca nhiễm là hơn 74.000 người. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cảnh báo tỷ lệ tử vong dự kiến tăng thêm trong nhiều ngày nữa và các biện pháp giãn cách xã hội có thể kéo dài cho đến khi số ca nhiễm qua đỉnh.
“Dù thời tiết ấm lên hay các bãi biển, công viên gây cám dỗ, chúng tôi cần mọi người ở nhà vì nhân viên y tế trong các bệnh viện trên toàn quốc đang chiến đấu ngày đêm để giúp người bệnh có thể thở được”, ông Hancock nói.
 

Bệnh nhân được đưa khỏi nhà dưỡng lão ở Paris, nơi có nhiều người tử vong vì Covid-19

Reuters

Tại Pháp, số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 10.4 cũng tăng thêm 987 người lên thành 13.197 người. Tổng số ca nhiễm tại nước này là hơn 125.900 ca, theo Đại học Johns Hopkins.
Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ quan y tế công cộng Pháp Jerome Salomon cho biết số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã giảm 62 người xuống còn 7.004 ca bệnh. Ông Salomon nhận định dù số lượng ca nhiễm và tử vong mới vì Covid-19 ở mức cao nhưng có vẻ Pháp đã đến giai đoạn giảm xuống sau đỉnh dịch.

Người dân ra đường ở thành phố Naples, Ý

Reuters

Cùng ngày, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte gia hạn việc phong tỏa cho đến ngày 3.5 dù một số cửa hàng như tiệm sách, văn phòng phẩm, shop quần áo trẻ em có thể mở cửa trở lại từ ngày 14.4.
Trong ngày 9.4, Ý ghi nhận thêm 3.951 ca bệnh mới và 570 người tử vong, giảm so với một ngày trước đó. Tính đến nay, có 147.577 ca Covid-19 tại Ý trong đó 18.849 người tử vong, 30.455 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.