Đoàn Thị Hương tiếp tục hầu tòa

01/10/2017 10:06 GMT+7

Theo dự kiến vào ngày mai 2.10, Tòa án tối cao Shah Alam ở Malaysia sẽ bắt đầu phiên xử mới đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah, người Indonesia.

Cả hai bị cáo buộc sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hồi tháng 2.
Reuters dẫn lời luật sự biện hộ của Đoàn Thị Hương, ông Hisyam Teh, cho hay: “Hai bị cáo sẽ khẳng định mình vô tội”. Ông cho biết thêm cô Hương hiện được bảo vệ tốt và ông “có bằng chứng để biện hộ cho thân chủ”, nhưng không cung cấp chi tiết.
Theo công tố viên trưởng Muhamad Iskandar Ahmad, sẽ có từ 30 - 40 nhân chứng, trong đó có 10 chuyên gia, được triệu tập cho lời khai. Dự kiến, phiên tòa kéo dài tới ngày 30.11 và nếu bị kết tội, 2 nữ bị cáo có thể đối mặt án tử hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.