Đội luật sư muốn dừng luận tội Tổng thống Trump

29/01/2020 23:31 GMT+7

Đội luật sư cho rằng không thể luận tội tổng thống bằng cáo buộc vô căn cứ, đồng thời tố cáo đảng Dân chủ muốn đảo ngược kết quả bầu cử năm 2016.

Đội luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.1 đã kết thúc phần biện hộ trong phiên luận tội nhà lãnh đạo đang diễn ra tại Thượng viện Mỹ.
Tổng thống Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội khi hoãn giải ngân viện trợ cho Ukraine để ép nước này điều tra đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ Joe Biden.
Đội luật sư của Tổng thống Trump cho rằng không thể luận tội tổng thống bằng cáo buộc vô căn cứ, đồng thời tố cáo đảng Dân chủ muốn đảo ngược kết quả bầu cử năm 2016 và can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, theo AFP.
Phiên xét xử sẽ tiếp tục bằng việc chất vấn đội luật sư cùng các công tố viên, sau đó sẽ bỏ phiếu vào ngày 31.1 về việc mời thêm nhân chứng. Nếu diễn biến này xảy ra thì phiên luận tội có thể kéo dài thêm ít nhất 2 tuần.

Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 3 bị luận tội trong lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.