Động đất 7,3 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Nhật

07/12/2012 15:59 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi nước Nhật vào hôm nay, 7.12, làm phát sinh cảnh báo sóng thần ở bờ biển đông bắc và khiến các cao ốc ở thủ đô Tokyo rung lắc dữ dội.

Truyền thông Nhật cho biết sóng thần được dự báo cao khoảng một mét, theo AFP. Cảnh báo sóng thần đã được phát đi cho khu vực bờ biển của tỉnh Miyagi ở đông bắc Nhật, nơi bị tàn phá nặng nề trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3.2011.

Đài truyền hình NHK dẫn nguồn từ Cơ quan Khí tượng Nhật loan tin sóng thần dự kiến sẽ ập vào bờ vào lúc 17 giờ 40, giờ địa phương (15 giờ 40, giờ Việt Nam).

Theo NHK, cảnh báo sóng thần cũng được phát đi cho các tỉnh Iwate, Fukushima, Aomori và Ibaraki.

Sóng thần cao 0,5 mét dự kiến sẽ ập vào bờ biển tỉnh Iwate lúc 17 giờ 40, tỉnh Fukushima lúc 17 giờ 50 và tỉnh Aomori cùng tỉnh Ibaraki lúc 18 giờ.

Ban đầu, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tường thuật trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter song sau đó đã điều chỉnh lại thành 7,3 độ Richter. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 36 km dưới đáy biển, theo USGS.

Những báo cáo ban đầu cho hay tâm chấn động đất nằm gần vị trí tâm chấn trận động đất hủy diệt vào năm ngoái. Theo đó, tâm chấn nằm cách thủ phủ Sendai của tỉnh Miyagi 284 km về phía đông và cách Tokyo 459 km về phía đông bắc. 

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần trên diện rộng ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo một trận động đất có cường độ như thế có thể gây ra sóng thần hủy diệt với khu vực bờ biển địa phương.

Các cư dân ở thị trấn Minamisanriku thuộc tỉnh Miyagi đã được khuyên chạy lên khu vực cao.

Một người dẫn chương trình của đài NHK liên tục kêu gọi người xem hãy di chuyển đến nơi an toàn.

"Hãy nhớ trận động đất và sóng thần vào năm ngoái. Hãy gọi hàng xóm chạy đến khu vực cao ngay lúc này", người dẫn chương trình nói.

Công ty Điện lực Tokyo nói với hãng AFP rằng họ chưa có báo cáo về thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi bị hư hại nặng nề trong trận động đất vào năm ngoái.  

Hãng Jiji Press đưa tin Thủ tướng Yoshihiko Noda đã quay trở về văn phòng, nơi ông sẽ theo dõi tình hình.

Công ty đường sắt Đông Nhật cũng đã tạm ngưng các chuyến tàu cao tốc Shinkansen để kiểm tra hư hại. 

Sơn Duân

>> Động đất ở Iran, tám người chết
>> Nhật Bản rùng mình trước thảm họa
>> Tin đồn ở vùng thiên tai Nhật Bản
>> Nhật từng tính sơ tán Tokyo trong thảm họa hạt nhân
>> Nhật Bản rung chuyển vì động đất mạnh
>> Nhật Bản: 19.294 người chết trong thảm họa 11.3
>> Các bà mẹ Nhật lên tiếng
>> Nước nhiễm xạ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
>> Chi tiết mới về thảm họa Fukushima Daiichi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.