Động đất Haiti: 2.189 người chết, 12.000 người bị thương

19/08/2021 11:12 GMT+7

Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Haiti đã tăng lên thành 2.189 người. Mưa lũ những ngày qua đang làm gián đoạn công tác tìm kiếm cứu hộ.

Nhà chức trách Haiti cuối ngày 18.8 thông báo đến nay đã có 2.189 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm 14.8. Hơn 12.000 người khác bị thương trong thảm họa lần này, theo AP.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) thông báo hơn 60.000 ngôi nhà bị phát hủy và 76.000 ngôi nhà khác bị hư hại.
Thủ tướng Ariel Henry nói rằng Haiti đang gục ngã và trận động đất chứng minh một lần nữa về sự hạn chế của đất nước.

Người dân Haiti sống trong các căn lều tạm ở thị trấn Les Cayes

AFP

Tại thị trấn Les Cayes, nhiều ngời dân dựng lều tạm trong một sân bóng đá giữa lúc cơn bão quét qua đất nước. Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cảnh báo lũ quét và ngập lụt tại các thành phố, cùng nguy cơ lũ bùn xảy ra khi cơn bão Grace trút lượng mưa lên đến 38 cm lên Haiti.

Hình ảnh tan hoang ở Haiti sau trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng

Nhiều nơi, người dân phẫn nộ vì không có thuốc men, thực phẩm, nước sạch và chỗ ở. Ông Jerry Chandler, lãnh đạo Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti thừa nhận hàng viện trợ chưa được đưa đến nhiều nơi nhưng nhà chức trách đang nỗ lực, đồng thời kêu gọi người dân không chặn các chuyến hàng cứu trợ.
Ông Chandler ước tính ít nhất 600.000 người đang cần cứu trợ nhân đạo và 135.000 gia đình bị mất chỗ ở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.