Đức, Pháp, Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hạt nhân Iran

07/07/2021 08:34 GMT+7

Theo AP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp trực tuyến ngày 5.7 nhất trí hiện tại là thời điểm đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Ba nhà lãnh đạo cũng cho rằng phải hành động ngay để đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, theo một quan chức Pháp.
Quan chức này cho biết các nhà lãnh đạo đưa ra thông điệp trên để thúc đẩy đàm phán sau nhiều tháng trao đổi mà không đạt được kết quả.

Họp thượng đỉnh trực tuyến với Pháp-Đức, ông Tập Cận Bình nói muốn mở rộng hợp tác với châu Âu

Trong 6 vòng đàm phán tại Vienna (Áo), Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh và Iran đã cố gắng tìm cách để Mỹ quay lại thỏa thuận mà cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi năm 2018. Vòng đàm phán cuối cùng kết thúc vào ngày 20.6 và vẫn chưa rõ thông tin về các cuộc đàm phán tiếp theo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.