Iran tuyên bố không cho IAEA giám sát cơ sở hạt nhân

29/06/2021 06:38 GMT+7

Theo Reuters, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 27.6 tuyên bố Tehran sẽ không gửi ảnh cơ sở hạt nhân cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ( IAEA ) vì thỏa thuận giám sát hết hạn ngày 24.6.

Ngày 25.6, IAEA yêu cầu Iran ngay lập tức trả lời việc gia hạn thỏa thuận. Tuy nhiên, một đặc phái viên Iran nói Tehran không có nghĩa vụ phải đáp lời. Trước đó, Iran ngày 23.6 cho biết Hội đồng An ninh quốc gia tối cao sẽ quyết định việc gia hạn chỉ khi thỏa thuận hết hiệu lực.
Động thái của Iran sẽ làm các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn bị Mỹ rút khỏi năm 2018, thêm phức tạp. Tháng 2.2021, Iran và IAEA đã ký thỏa thuận kéo dài 3 tháng cho phép IAEA tiếp tục giám sát các hoạt động hạt nhân của Tehran. Thỏa thuận hết hạn vào ngày 24.5 và đã được gia hạn thêm một tháng.

Tổng thống tân cử Iran đòi hỏi Mỹ bỏ cấm vận 'thật lòng', nhưng không muốn gặp Tổng thống Biden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.