Đụng độ lớn ở biên giới Ấn Độ - Pakistan

29/08/2015 09:07 GMT+7

Ngày 28.8, ít nhất 10 dân thường thiệt mạng trong các vụ nã pháo qua biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.

Ngày 28.8, ít nhất 10 dân thường thiệt mạng trong các vụ nã pháo qua biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.

Lính Ấn Độ tuần tra gần nơi xảy ra vụ nổ súng ở Dinanagar, huyện Gurdaspur, bang Punjab ngày 27.7.2015 - Ảnh: Reuters
AFP dẫn lời giới chức cho biết những người thiệt mạng bao gồm 6 người ở TP.Sialkot thuộc tỉnh Punjab của Pakistan, và ít nhất 4 dân làng ở phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý.
Hơn 50 người cũng đã bị thương. Cả hai nước đều cáo buộc bên kia khai hỏa trước. Căng thẳng đang gia tăng giữa 2 quốc gia láng giềng Nam Á sau khi một cuộc đàm phán cấp cao bị hủy bỏ cuối tuần trước do tranh cãi xung quanh vấn đề Kashmir.
Kế hoạch tổ chức hòa đàm được nhất trí trong cuộc gặp giữa thủ tướng 2 nước tại Nga hồi tháng 7. Tuy nhiên, phía Pakistan sau đó đòi gặp các lãnh đạo Kashmir tại New Delhi, trong khi phía Ấn Độ muốn nghị trình tập trung vào vấn đề chống khủng bố. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.