Dùng nỏ cứu hàng xóm bị chó tấn công, vô tình bắn chết nạn nhân

Khánh An
Khánh An
07/02/2020 14:57 GMT+7

Người đàn ông tốt bụng vô tình bắn chết hàng xóm bị chó dữ tấn công khi định dùng nỏ đi săn để bắn chó.

Đài CNN ngày 7.2 đưa tin một người đàn ông ở bang Massachusetts vô tình dùng nỏ bắn chết người hàng xóm khi tìm cách giải cứu người này khỏi 2 con chó dữ tấn công.
Theo thông cáo của văn phòng công tố Berkshire, cảnh sát tại thị trấn Adams nhận được nhiều cuộc gọi vào trưa ngày 5.2 (giờ địa phương) về việc một vụ chó tấn công người.
Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân Joshua Jadusingh (27 tuổi) bị 2 con chó pitbull của mình và bạn gái tấn công tại căn hộ của Jadushigh.
Nghe thấy tiếng động mạnh, người đàn ông hàng xóm không nêu tên đến để giúp đỡ và mang theo một cây nỏ săn để bắn chó.
Tuy nhiên, mũi tên từ cây nỏ sau khi xuyên qua một con chó tiếp tục xuyên qua lớp cửa và ghim vào người Jadushigh khiến anh thiệt mạng.
Lực lượng chức năng sau đó dùng vũ khí vô hiệu hóa 2 con chó khi chúng quay sang tấn công. Trước đây, họ từng ghi nhận rằng chúng rất hung dữ.
Một trong hai con tên là Max từng tấn công người vào năm 2018 khiến nạn nhân không rõ danh tính phải nhập viện.
Công tố viên Andrea Harrington cho hay vụ việc đang được điều tra và có thể sẽ không truy tố người đàn ông bắn nỏ. Bà cho biết đây là một người hay giúp đỡ mọi người và có giấy phép sở hữu nỏ săn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.