EU ký hiệp ước phòng thủ chung

14/11/2017 07:30 GMT+7

Các thành viên EU ngày 13.11 ký tham gia hiệp ước phòng thủ chung, nhằm củng cố hợp tác về quân sự sau khi Anh rút khỏi khối (Brexit).

Theo Reuters, Hiệp ước PESCO quy định các nước tham gia sẽ đóng góp nhân lực, khí tài, cơ sở hạ tầng... cho các sứ mệnh chung.
Các bên cũng cam kết tăng ngân sách quốc phòng đều đặn, trong đó có 20% dành cho mua sắm vũ khí và 2% cho nghiên cứu công nghệ.
Giới chức EU cho hay việc thành lập PESCO là một phần nỗ lực của EU nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ về an ninh và giúp khối này nắm vai trò lớn hơn trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Dự kiến PESCO sẽ được đưa vào luật EU trong tháng 12.

tin liên quan

NATO 'khoe' khái niệm phòng thủ thông minh

Các chiến hạm của 8 quốc gia thành viên khối NATO đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên Lá chắn Đáng gờm 2017 ngoài khơi Scotland vào ngày 15.10, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.