Gái mại dâm Ukraine “vỡ mộng” mùa Euro 2012

04/07/2012 14:23 GMT+7

(TNO) Hy vọng kiếm tiền nhân dịp giải vô địch bóng đá châu Âu tổ chức tại quê nhà của gái mại dâm Ukraine sụp đổ khi lượng khách hàng đã không hề tăng như mong đợi, theo trang tin tức pravda.ru (Nga).

Tại Ukraine, các nhà chứa hoạt động dưới dạng các “hiệu mát xa thư giãn” và giá bình quân vào khoảng 100 USD/giờ.

Gái mại dâm Ukraine “vỡ mộng” Euro 2012
Thành viên nhóm nữ quyền Femen tại Ukraine tổ chức hoạt động phản đối ngành du lịch tình dục tại thủ đô Kiev - Ảnh: AFP

Các chủ chứa cho biết, lượng khách trong dịp giải bóng đá Euro 2012 vừa qua không hề tăng đột biến như nhiều người dự đoán trước đó.

"Có vài anh người Pháp và Tây Ban Nha yêu cầu chở đến các nhà chứa, nhưng không có nhiều người như vậy”, một tài xế taxi cho biết.

Một gái mại dâm 23 tuổi, tên Milena, thất vọng cho hay, cô không kiếm được nhiều từ mùa giải Euro vừa qua.

Một cô khác, 44 tuổi, nói rằng đã không có một khách hàng nước ngoài nào gọi mình và cay cú cho hay mùa làm ăn kỳ này quá “hẻo”.

Điều này bất thường vì thường có một lượng lớn du khách nước ngoài đến Ukraine để “tham quan” các nhà chứa tại đây.

Để quảng bá cho “công việc” của mình, trong dịp Euro 2012 vừa qua, gái mại dâm Ukraine đã tổ chức nhiều hoạt động công cộng và yêu cầu mọi người không cản trở họ “làm ăn”.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên bóng đá cho biết, họ đến Ukraine để xem đá banh, chứ không phải để đến các nhà chứa.

"Tôi đến đây cùng bạn bè để tham quan đất nước này và gặp gỡ người dân tại đây. Tôi biết là nhiều gái mại dâm tại các nước Tây Âu đến từ Nga và Ukraine, nhưng tôi không nghĩ ngành công nghiệp mại dâm lại quá toàn cầu hóa tại Ukraine. Tôi cũng không cần các dịch vụ đó vì tôi có vợ đợi ở nhà rồi”, pravda.ru trích dẫn lời một du khách cho biết.

Hoàng Uy

>> Tây Ban Nha phá tập đoàn mại dâm thiếu nữ
>> Hà Lan đánh thuế gái mại dâm
>> Canada truy tố hai “tú bà” tuổi teen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.