Giải mã 60 giây đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Triều gặp nhau qua ngôn ngữ hình thể

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2018 17:38 GMT+7

Chuyên gia ngôn ngữ hình thể ở Singapore cho rằng trong 60 giây đầu tiên của cuộc gặp ở Singapore sáng 12.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un trông tự tin nhưng không thể che giấu căng thẳng.

Bà Karen Leong, Giám đốc điều hành công ty Influence Solutions (tạm dịch: Giải pháp ảnh hưởng) có trụ sở ở Singapore nhận định 60 giây đầu tiên cho thấy hai nhà lãnh đạo cố thể hiện làm chủ cuộc gặp.
“Cái bắt tay của họ dường như giữa hai người ngang hàng. Ông Trump dường như rất để ý điều này, nên cần đi trước và muốn được xem là nhà lãnh đạo”, bà Leong nhận định.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Singapore ngày 12.6 Reuters
Tổng thống Trump gần như nói nhiều hơn và ông Kim dường như chú ý lắng nghe, hướng về ông Trump 3 lần lúc hai nhà lãnh đạo cùng đi đến phòng họp.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Trump lúc đến phòng họp Reuters
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim cũng vỗ nhẹ vào cánh tay của Tổng thống Trump, trong nỗ lực nhằm thể hiện sự chủ động trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại cuộc gặp ở Singapore ngày 12.6 Reuters
Sau đó, Tổng thống Trump dẫn đầu lối vào phòng họp, đặt bàn tay lên cánh tay của nhà lãnh đạo Kim.
Tuy nhiên, bà Leong cho rằng cả hai nhà lãnh đạo khó che giấu sự căng thẳng lúc ngồi trước báo giới.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump trước khi vào cuộc họp kín Reuters
Trước đó, ông Trump tuyên bố chỉ cần trong phút đầu tiên có thể biết nhà lãnh đạo Kim có nghiêm túc đối thoại hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.