Giết bò ở Ấn Độ, coi chừng lãnh án tù chung thân

31/03/2017 22:41 GMT+7

Bang Gujarat ở miền tây Ấn Độ đã thông qua luật quy định án tù chung thân cho những ai giết mổ bò, BBC đưa tin ngày 31.3.

Theo luật bảo vệ động vật mới của bang Gujarat, những ai bị kết tội vận chuyển bò cũng bị lãnh án 10 năm tù giam.
Bò được xem là con vật linh thiêng đối với cộng đồng người theo đạo Hindu chiếm đa số ở Ấn Độ. Ở nhiều bang tại nước này, việc giết bò là vi phạm luật.
Nhưng với luật mới trên, bang Gujarat là nơi có mức hình phạt thuộc hàng khắc nghiệt nhất ở Ấn Độ. Những người vi phạm ở bang Gujarat cũng sẽ bị phạt tiền rất nặng, lên tới 100.000 rupee (khoảng 35 triệu đồng).
Giới chức chính quyền bang Gujarat nhấn mạnh con bò là biểu tượng của văn hóa Ấn Độ, và luật sửa đổi trên được đưa ra sau khi nhà chức trách đã “hỏi ý kiến người dân”.
Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4, theo BBC dẫn nguồn từ giới chức sở tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.