Hàn - Mỹ tập trận đổ bộ ứng phó Triều Tiên

31/10/2016 11:13 GMT+7

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ dọc bờ biển phía đông nước này nhằm thể hiện quyết tâm ứng phó “mối đe dọa” từ Triều Tiên, theo Yonhap ngày 31.10.

Tham gia cuộc tập trận kéo dài 1 tuần nói trên gồm có 2.600 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và 130 lính Mỹ. Ngoài ra còn có 10 tàu chiến, kể cả tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis hiện đại, và 30 xe tấn công đổ bộ, máy bay.
“Cuộc tập trận chủ yếu nhằm chuẩn bị ứng phó mọi hành động khiêu khích trên biển của miền Bắc gần giới tuyến biển phía đông”, một phát ngôn viên hải quân Hàn Quốc khẳng định.
Cuộc diễn tập đổ bộ là một phần cuộc tập trận Hoguk, với sự tham gia của cả hải, lục và không quân cùng quân đoàn thủy quân lục chiến. Cuộc tập trận hỗn hợp Hoguk, được thực hiện từ năm 1996, sẽ kéo dài 2 tuần, đến ngày 11.11, theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS). JSC nhấn mạnh cuộc tập trận Hoguk năm nay tập trung nâng cao khả năng phối hợp của các lực lượng khác nhau để có thể sẵn sàng ứng phó “mọi đe dọa” từ Triều Tiên.
Từ đầu năm tới nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 đợt thử hạt nhân và hàng loạt đợt phóng tên lửa đạn đạo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây của hãng tin Kyodo News (Nhật), cựu đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Robert Gallucci cho rằng Bình Nhưỡng có thể sở hữu tới 100 đầu đạn hạt nhân trước năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.