Hàn Quốc hứa viện trợ tiền tỉ xây đường ở Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
08/11/2018 21:30 GMT+7

Gần 2/3 số tiền sẽ được Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại nhằm giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng của CHDCND Triều Tiên.

Hãng AFP ngày 8.11 đưa tin Hàn Quốc hứa chi khoảng 295,1 tỉ won (6.150 tỉ đồng) nhằm giúp Triều Tiên xây các tuyến đường sắt và đường bộ mới.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Seoul tiếp tục đẩy mạnh các dự án hợp tác song phương, bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Bình Nhưỡng.
Trước đó tại cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề nghị giúp đỡ Triều Tiên nâng cấp hệ thống đường sắt đã cũ và kết nối với đường sắt của Hàn Quốc.
Theo một quan chức cấp cao thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoảng 186,4 tỉ won sẽ được viện trợ không hoàn lại và 108.7 tỉ won còn lại là vốn vay.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp về chính sách với Mỹ để triển khai các dự án theo thỏa thuận liên Triều mà không gặp trở ngại”, quan chức này nói.
Tuần trước, Seoul và Washington đồng ý lập nhóm công tác mới để phối hợp về chính sách giữa quan ngại dâng cao của phía Mỹ về các động thái của ông Moon đối với Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.