Hàn Quốc lo ngại về thủy sản Nhật

07/09/2013 03:00 GMT+7

Ngày 6.9, Hàn Quốc thông báo áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đến tất cả các loại thủy sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản do lo ngại tình trạng nước nhiễm xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Những tỉnh trong danh sách gồm Fukushima, Aomori, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Iwate, Tochigi và Chiba, theo Kyodo News.

 Kiểm tra phóng xạ trong thủy sản ở Seoul ngày 6.9 d
Kiểm tra phóng xạ trong thủy sản ở Seoul ngày 6.9 - Ảnh: Reuters

Trước đó, Seoul chỉ cấm nhập khẩu một số loại thủy sản nhất định sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1 do thảm họa động đất/sóng thần hồi tháng 3.2011.

Yonhap dẫn thông cáo từ Bộ Đại dương và thủy sản Hàn Quốc cho hay lệnh cấm mới được đưa ra khi dư luận đang rất lo ngại về các sự cố mới tại nhà máy điện nói trên, khiến hàng trăm tấn nước nhiễm xạ chảy ra biển mỗi ngày.

Đáp lại, phía Nhật khẳng định luôn quản lý nghiêm ngặt an toàn thủy sản dựa trên tiêu chuẩn quốc và kêu gọi Seoul “phản ứng dựa trên bằng chứng khoa học”.

Minh Trung

>> Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển
>> 30 người nhiễm xạ do sự cố ở Nhật
>> Nguy cơ nhiễm xạ titan
>> Phản hồi vụ nhiễm xạ tại BV đa khoa Bình Thuận
>> Nhiễm xạ tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận
>> Nhật điều tra bê bối về báo cáo nhiễm xạ tại Fukushima
>> Phát hiện cá ngừ vây xanh nhiễm xạ từ thảm họa 11.3
>> Thủy điện thờ ơ với trách nhiệm xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.