Hàn Quốc mở đường dây nóng hỗ trợ cô dâu ngoại

23/11/2019 08:33 GMT+7

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ngày 22.11 thông báo sẽ mở một đường dây nóng nhằm bảo vệ tốt hơn cô dâu ngoại quốc trước nguy cơ bị bạo hành gia đình.

Đường dây nóng có thể tiếp nhận 13 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, được kết nối với cảnh sát. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hạn chế cấp thị thực cho phụ nữ nước ngoài kết hôn với những người có tiền án tiền sự về bạo lực gia đình, cướp hiếp, tấn công tình dục và giết người.
Chính phủ sẽ tận dụng các hoạt động cộng đồng để phát hiện sớm những vụ bạo lực gia đình. Số trung tâm tư vấn cho nạn nhân sẽ tăng từ 5 lên 7 vào năm 2020. Giới hữu trách cũng quyết tâm triệt phá mọi hoạt động mai mối bất hợp pháp, cũng như triển khai thêm nhiều biện pháp hỗ trợ khác cho cô dâu ngoại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.