Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật

18/12/2013 12:28 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 18.12 đã triệu tập phó đại sứ Nhật tại thủ đô Hàn Quốc Seoul để phản đối việc Nhật Bản tái tuyên bố chủ quyền tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

(TNO) Hàn Quốc ngày 18.12 đã triệu tập phó đại sứ Nhật tại thủ đô Hàn Quốc Seoul để phản đối việc Nhật Bản tái tuyên bố chủ quyền tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

Giám đốc Văn phòng Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Joon-yong đã triệu tập Phó đại sứ Nhật tại Hàn Quốc Takashi Kurai để gửi lời phản đối, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Trong buổi làm việc với ông Kurai, ông Park phản đối việc Nhật tuyên bố chủ quyền tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trong văn bản về chính sách quốc phòng mới được Nhật thông qua ngày 17.12.

Ông Park cũng đề nghị Tokyo xóa phần tuyên bố chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima khỏi văn bản trên.

Tại buổi làm việc, ông Park đã trao lá thư phản đối việc Nhật tuyên bố chủ quyền tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima cho ông Kurai.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) hồi 11.12 cho hay Hàn Quốc đã trao công hàm phản đối đoạn video tuyên bố chủ quyền của Tokyo tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. Video do Bộ Ngoại giao Nhật sản xuất và đăng tải trên trang web chính thức của bộ này vào ngày 11.12.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc phản đối Nhật quảng bá video về quần đảo tranh chấp
>> Nhật sắp tập trận lớn, đăng tải 'video chủ quyền' lên YouTube
>> Quần đảo Dokdo/Takeshima giá bao nhiêu?
>> Hàn Quốc hạ thủy tàu tuần tra mới, hoạt động tại Dokdo/Takeshima
>> Hàn Quốc đặt lại tên 2 đỉnh núi ở nhóm đảo Dokdo/Takeshima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.