Hàn Quốc: UAV nghi của Triều Tiên do thám THAAD

13/06/2017 15:38 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc ngày 13.6 khẳng định một máy bay không người lái (UAV) nghi của CHDCND Triều Tiên đã do thám khu vực triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Giới chức Hàn Quốc phát hiện chiếc UAV có gắn máy quay nói trên ở khu vực miền núi gần biên giới liên Triều hồi tuần trước và cho rằng nó đã rơi tại đó, theo Yonhap. Quân đội Hàn Quốc đã thu giữ chiếc UAV và phân tích dữ liệu trong thẻ nhớ 64 gigabyte từ máy quay.
Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho Reuters hay chiếc UAV đã chụp khoảng 10 bức ảnh tại khu vực triển khai THAAD ở huyện Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, phía nam nước này. Khoảng cách từ Seongju tới biên giới là khoảng 270 km.

tin liên quan

UAV nghi của Triều Tiên xài động cơ Mỹ
Thiết bị bay không người lái mà Hàn Quốc tìm thấy ở biên giới với CHDCND Triều Tiên sử dụng động cơ của Mỹ và có thể là phương tiện do thám của Bình Nhưỡng.
Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc bắt đầu vận hành THAAD ở Seongju hồi đầu tháng 5, sau khi chuyển hai bệ phóng tên lửa, radar và một số bộ phận khác tới khu vực. Seoul và Washington quyết định triển khai THAAD sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1.2016 và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh trong tháng sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.