Hãng hàng không Qantas trưng bày chiếc Boeing 747-400 cũ nhất

09/03/2015 21:00 GMT+7

(TNO) Hãng hàng không quốc gia Qantas của Úc đã ngưng hoạt động máy bay phản lực cỡ lớn Boeing 747-400 cũ nhất của mình và đưa nó vào bảo tàng hàng không. Đây là chiếc Boeing 747-400 đã qua sử dụng đầu tiên trên thế giới được dùng cho mục đích trưng bày phục vụ cho công chúng.

(TNO) Hãng hàng không quốc gia Qantas của Úc đã ngưng hoạt động một máy bay phản lực cỡ lớn Boeing 747-400 cũ nhất của mình và đưa nó vào bảo tàng hàng không. Đây là chiếc Boeing 747-400 đã qua sử dụng đầu tiên trên thế giới được dùng cho mục đích trưng bày phục vụ cho công chúng, theo ABC net.au.

Hàng ngàn người đứng quan sát khi chiếc Boeing 747-400 Canberra đáp xuống sân bay nội địa Illawarra, thành phố Wollongong - Ảnh chụp màn hình ABC net.au

Chiếc Boeing 747-400 đã hoạt động 25 năm và được lưu giữ tại bảo tàng hàng không ở sân bay nội địa Illawarra, thuộc thành phố Wollongong, bang New South Wales, miền nam Úc, ABC net.au đưa tin ngày 8.3.
Mày bay còn được biết với tên Canberra, tên gọi thủ đô hiện tại của Úc. Hàng ngàn người hiếu kỳ đã tụ tập ở trong và xung quanh sân bay để xem màn hạ cánh cuối cùng của chiếc Canberra.
Mọi người đã hò reo và vỗ tay khi máy bay thực hiện cú hạ cánh khó khăn trên đường băng ngắn và hẹp ở sân bay Illawarra. Đường băng chỉ dài 1,8 km, chưa đến một nửa đường băng ở sân bay Sydney. Chiều ngang đường băng cũng chỉ rộng 30 m, trong khi máy bay có sải cánh đến 64 m.

Một chiếc Boeing 747-400 của hãng hàng không Qantas - Ảnh: Reuters

Chiếc Canberra rời sân bay ở Sydney và chỉ duy trì độ cao khoảng 1,2 km với vận tốc chậm. Máy bay đáp xuống đường băng ở thành phố Wollongong cách Sydney 82 km về phía nam khoảng 15 phút sau đó.
Nhiều người để chứng kiến khoảng khắc này đã cắm trại gần sân bay ở thành phố Wollongong từ ngày 5.3. Thường các máy bay sau khi sử dụng sẽ được gửi đến “nghĩa địa máy bay” ở Mỹ, nhưng Canberra đã không bị đối xử như vậy.
Canberra đã đi hết 85 triệu km, tương đương 110 chuyến đi cả về giữa trái đất và mặt trăng. Chuyến bay cuối cùng của Canberra là bay từ thành phố Johannesburg, Nam Phi đến thành phố Sydney, Úc hồi tháng 1.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.