Hoàn tất xét nghiệm Covid-19 tàu sân bay Theodore Roosevelt, hơn 800 thủy thủ dương tính

24/04/2020 10:57 GMT+7

Hải quân Mỹ ngày 23.4 thông báo toàn bộ thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được xét nghiệm Covid-19 , trong đó hơn 800 người dương tính.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được đưa về đảo Guam vào ngày 27.3 sau khi nhiều thủy thủ nhiễm Covid-19. Fox News dẫn lời các quan chức hải quân Mỹ ngày 23.4 cho biết hơn 4.200 người trên tàu (88% thủy thủ) đã được đưa lên bờ.
Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được xét nghiệm Covid-19, trong đó 4.098 người âm tính, 840 người dương tính và một số người còn chờ kết quả.
Bên cạnh đó, có 88 thủy thủ nhiễm bệnh đã hồi phục, 4 người còn đang trong bệnh viện nhưng không ai phải chăm sóc đặc biệt. Trước đó, một thủy thủ của tàu đã tử vong vì Covid-19 khi đang điều trị tại bệnh viện ở đảo Guam hôm 13.4.

[VIDEO] Manh mối mới về lây nhiễm virus corona trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt

Tính đến ngày 23.4, có 866.646 ca Covid-19 tại Mỹ trong đó 49.759 người tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Số người bị nhiễm trên thực tế được cho là còn cao hơn nhiều do thiếu thiết bị xét nghiệm.
Bất chấp những số liệu đáng báo động, nhiều tiểu bang tại Mỹ đang chuẩn bị khôi phục hoạt động kinh doanh, sản xuất và dỡ bỏ các quy định cách ly ngăn ngừa Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.