Hội nghị quốc tế về khủng hoảng thuyền nhân

30/05/2015 08:45 GMT+7

Ngày 29.5, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra hội nghị quốc tế được triệu tập bất thường về cuộc khủng hoảng thuyền nhân tìm đường nhập cư lậu tại Đông Nam Á và Nam Á suốt mấy tuần qua.

Ngày 29.5, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra hội nghị quốc tế được triệu tập bất thường về cuộc khủng hoảng thuyền nhân tìm đường nhập cư lậu tại Đông Nam Á và Nam Á suốt mấy tuần qua.

Với sự tham dự của đại diện 17 nước và quan sát viên quốc tế, hội nghị tìm giải pháp cho tình trạng hàng ngàn người, phần lớn là người Hồi giáo từ Myanmar và Bangladesh, ồ ạt đổ về phía bờ biển Indonesia, Malaysia và Thái Lan, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và pháp lý lớn.
Myanmar bác bỏ các chỉ trích nhằm vào chính sách của mình đối với cộng đồng thiểu số Rohingya theo Hồi giáo nhưng vẫn nhất trí với tuyên bố chung của hội nghị về “giải pháp tận gốc cho khủng hoảng thuyền nhân, trong đó có tôn trọng nhân quyền”, theo một quan chức Thái Lan.
Ngoài ra, Thái Lan cũng đồng ý cho quân đội Mỹ sử dụng máy bay trên không phận nước mình để tìm kiếm thuyền nhân trên biển.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.