Hơn 15.000 ca Covid-19 tử vong tại Anh, Nữ hoàng hủy tiệc sinh nhật

18/04/2020 22:41 GMT+7

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã quyết định hủy màn bắn đại bác mừng sinh nhật giữa lúc số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tăng lên thành hơn 15.000 người.

Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh ngày 18.4 thông báo có hơn 357.000 người đã được xét nghiệm Covid-19 trong đó có 114.217 người dương tính.
Trong ngày 17.4, Anh ghi nhận 888 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện, nâng tổng số tử vong tại bệnh viện lên thành 15.464 người.
Tờ The Daily Telegraph ngày 18.4 dẫn lời ông Martin Green, giám đốc quỹ từ thiện Care England ước tính số người tử vong vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão có thể lên đến 7.500 người, cao gấp 5 lần so với ước tính hồi đầu tuần của chính phủ là 1.400 người.

Màn bắn đại bác hằng năm mừng sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth sẽ không diễn ra trong năm nay

Reuters

Theo ông Green, do thiếu thiết bị xét nghiệm nên rất khó để đưa ra con số tuyệt đối. Thay vào đó, ông dựa vào tỷ lệ tử vong tại các viện dưỡng lão vào năm ngoái và so sánh với con số của năm nay để đưa ra đánh giá.
Cũng trong ngày 18.4, Nữ hoàng Elizabeth II quyết định sẽ không cho bắn đại bác trong dịp sinh nhật 94 tuổi vào ngày 21.4 tới. CNN dẫn nguồn tin hoàng gia tiết lộ nữ hoàng cảm thấy không thích hợp khi làm lễ hoành tráng giữa lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành.
Trước đó, Điện Buckingham thông báo màn duyệt binh hằng năm vào giữa tháng 6 nhằm kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng sẽ không được tiến hành. Năm ngoái, hơn 200 con ngựa, 400 nhạc công và 1.400 binh sĩ tham gia cuộc duyệt binh.

Chuyên gia dịch tễ học: Anh quá chậm và 40.000 người có thể chết vì Covid-19

Trong khi đó tại Tây Ban Nha, nhà chức trách ngày 18.4 thông báo có thêm 565 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 17.4, nâng tổng số người tử vong lên thành 20.043 người. Tổng số ca bệnh tại nước này cũng tăng từ 188.068 người lên thành 191.726 người, theo Reuters.
Ở Hà Lan, số người chết tăng thêm 142 người lên thành 3.601 người trong khi tổng số ca nhiễm tăng thêm 1.140 lên thành 31.589 ca. Còn tại Thụy Sĩ, số ca tử vong tăng từ 1.059 lên thành 1.111 trong khi số bệnh nhân Covid-19 tăng từ 27.078 lên thành 27.404 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.