Hơn 60 triệu người mất nhà vì chiến tranh

19/12/2015 18:41 GMT+7

Tính đến hết năm 2015, số người buộc phải bỏ nhà vì chiến tranh có thể vượt xa 60 triệu người và nạn bạo lực toàn cầu có thể đẩy con số này tăng kỷ lục trong năm tới.

Tính đến hết năm 2015, số người buộc phải bỏ nhà vì chiến tranh có thể vượt xa 60 triệu người và nạn bạo lực toàn cầu có thể đẩy con số này tăng kỷ lục trong năm tới.

Người tị nạn Syria phía sau hàng rào biên giới chờ vào Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.2015 - Ảnh: ReutersNgười tị nạn Syria phía sau hàng rào biên giới chờ vào Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.2015 - Ảnh: Reuters
Con số và cảnh báo trên do cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc (LHQ) đưa ra ngày 18.12, theo tờ The News York Times.
Cụ thể, chỉ trong 6 tháng đầu của năm 2015 đã có ít nhất 5 triệu người buộc phải bỏ nhà cửa, chưa kể con số 59,5 triệu người sơ tán được cơ quan tị nạn LHQ ghi nhận đến cuối năm 2014. Theo đó, trung bình cứ 122 người có 1 người buộc phải bỏ nhà tránh chiến tranh.
Phần lớn số người bỏ nhà trong năm 2015 sơ tán trong phạm vi đất nước của họ. Tuy nhiên vẫn có tới 839.000 người phải vượt biên trong 6 tháng đầu năm và hơn 1/3 trong số đó cố thoát khỏi cuộc nội chiến ở Syria.
Cũng trong ngày 18.12, Tổ chức di trú quốc tế (IOM) thông báo trong 12 tháng qua đã có trên 5.000 người mất mạng trong lúc di cư để kiếm cuộc sống tốt hơn, và hàng chục ngàn người trở thành nạn nhân của bọn buôn người. “2015 sẽ được nhớ là năm tổn thất của nhân loại và thảm kịch di cư”, IOM nhấn mạnh trong thông cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.