Tại trang
vừa
mở, tìm dòng "Báo
Thanh Niên" và bấm vào ô
vuông bên phải.
Khi ô vuông chuyển
thành dấu tích xanh là bạn đã thành công
rồi!
LƯU Ý
NHỎ: Nếu muốn
kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần
mở lại link
trên là
thấy ngay dấu tích
xanh vẫn đang hiển thị.
Ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Hồng Kông bị bắt vì buôn bán hàng giả trên mạng, theo tờ South China Morning Post ngày 17.7 dẫn số liệu của Cục Thuế và Hải quan Hồng Kông.
Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng xử lý 74 vụ vi phạm về buôn bán hàng giả trên mạng, cùng khoảng thời gian trong năm 2016 chỉ có 36 vụ. Bên cạnh đó, có 101 người bị bắt, 32 người trong số này là học sinh cấp 2 và cấp 3. Các mặt hàng nhái được giới trẻ bán thường là quần áo, đồng hồ và đồ da.
Ngày càng có nhiều thanh niên Hồng Kông trở thành nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại, theo cảnh sát đặc khu này.
Theo luật, việc bán hàng giả có thể chịu mức án tối đa 5 năm tù và nộp phạt 500.000 đô la Hồng Kông (khoảng 1,45 tỉ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2017, tòa án Hồng Kông đã xét xử 27 học sinh và sinh viên, phạt tiền và bắt lao động công ích, chịu quản thúc vì buôn bán hàng giả. Bà Diệp Tuệ Thiền, lãnh đạo Cục Điều tra sở hữu trí tuệ, cho biết nhiều người trẻ không ý thức được hậu quả pháp lý của việc này dù biết rõ sản phẩm của mình là hàng giả. “Luật pháp quy định rõ việc bán một món đồ mà bạn biết đó là giả là trái pháp luật, bất kể bạn có nói cho người mua món đồ đó là giả thì cũng không quan trọng”, bà Diệp nhấn mạnh.
Bình luận (0)