IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu uranium đến 60%

Khánh An
Khánh An
19/04/2021 07:11 GMT+7

Iran làm giàu hạt nhân đến 60% nhằm đáp trả vụ nổ gây thiệt hại thiết bị tại khu vực nhà máy hạt nhân Natanz hôm 11.4

Reuters ngày 18.4 dẫn thông tin từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã bắt đầu quy trình làm giàu uranium lên độ tinh khiết 60% tại Nhà máy hạt nhân Natanz, đúng theo tuyên bố trước đó của giới chức nước này.
Động thái trên khiến đối thoại nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân trở nên phức tạp, và là bước tiến lớn hướng đến việc làm giàu uranium đến cấp độ vũ khí.

Iran nói Israel gây sự cố phá hoại cơ sở hạt nhân Natanz

Trước đó, Iran chỉ làm giàu uranium tối đa đến 20%, vi phạm mức tối đa 3,67% theo thỏa thuận năm 2015.
Iran làm giàu hạt nhân đến 60% nhằm đáp trả vụ nổ gây thiệt hại thiết bị tại khu vực nhà máy hạt nhân Natanz hôm 11.4 mà Iran cáo buộc do Israel chịu trách nhiệm. Israel vẫn chưa chính thức nhận trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.