Indonesia phá âm mưu tấn công Tổng thống Widodo

19/09/2017 09:59 GMT+7

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ nghi can âm mưu tấn công Tổng thống Joko Widodo tại một lễ hội văn hóa ở thành phố Cirebon ngày 19.9.

Cảnh sát tại thành phố Cirebon, tỉnh Tây Java ngày 18.9 bắt giữ nghi can 31 tuổi tại khu vực gần bãi đáp trực thăng ở sân ban Penggung cùng tang vật là 5 chai bom xăng, 1 lưỡi lê, một khẩu súng hơi kiểu ngắn, và thư kêu gọi “thánh chiến”, theo tờ The Straits Times. Tổng thống Joko Widodo dự kiến đến thành phố này tham dự lễ hội trong ngày 19.9.
Nghi can được cảnh sát nêu tên viết tắt là IM, thành viên của lực lượng Jemaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). JAD còn là nhóm đứng sau nhiều cuộc tấn công ở Indonesia gần đây.
Trước đó, cảnh sát chống khủng bố Indonesia cũng phá một âm mưu tấn công bằng bom hóa học nhắm vào dinh tổng thống ở Jakarta. Âm mưu bị ngăn chặn khi cảnh sát triệt phá hang ổ và bắt 5 người tại thành phố Bandung, Tây Java hôm 15.8.
Tang vật thu được tại ngôi nhà bao gồm hóa chất nghi là dùng để chế tạo bom. Cuộc đột kích diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Indonesia kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 72.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.