Tổng thống Indonesia đòi bắn nghi phạm buôn ma túy

23/07/2017 07:37 GMT+7

Trong một tuyên bố cuối ngày 21.7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chỉ thị cho lực lượng hành pháp bắn ngay lập tức những nghi phạm buôn ma túy, theo Reuters.

“Hãy kiên quyết, đặc biệt là đối với những kẻ buôn ma túy nước ngoài đến đây và chống lệnh bắt giữ. Hãy bắn chúng vì chúng ta thật sự đang trong tình trạng khẩn cấp về nạn ma túy”, Tổng thống Widodo nhấn mạnh.
Tuyên bố trên của ông nhanh chóng được so sánh với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người khởi động chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với những nghi phạm ma túy từ khi nhậm chức.

tin liên quan

Căng thẳng Indonesia - Úc: Dẫu giận vẫn phải thương

Thủ tướng Úc Tony Abbott đã triệu hồi đại sứ ở Indonesia về nước và tạm ngừng mọi tiếp xúc song phương ở cấp bộ trưởng, nhằm phản ứng công dân Úc vừa bị Indonesia xử tử về tội buôn lậu ma túy.

Luật pháp tại Indonesia trước nay được cho là rất cứng rắn đối với tội phạm ma túy. Trước đây, Tổng thống Widodo từng bị chỉ trích khi ra lệnh xử tử một số người phạm tội danh này bất chấp những lời kêu gọi bãi bỏ hình phạt trên từ các tổ chức nhân quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.