Iran - Mỹ tranh cãi về thỏa thuận tù nhân

19/07/2021 07:53 GMT+7

Hôm qua, Iran khẳng định đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về vấn đề trao đổi tù nhân.

Reuters dẫn lời ông Saeed Khatibzadeh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết theo thỏa thuận mới, “mỗi bên trao đổi 10 tù nhân, và Iran sẵn sàng thực hiện hôm nay (18.7)”.
Ông Khatibzadeh chỉ trích Mỹ không công nhận sự tồn tại của thỏa thuận, sau khi Washington cáo buộc Tehran đang tìm cách né tránh thực tế là cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc.
Ông Abbas Araqchi, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, cũng yêu cầu Mỹ và Anh phải ngừng ngay việc gắn thỏa thuận trao đổi tù nhân với cuộc đàm phán hạt nhân.
Theo ông Araqchi, vòng đàm phán kế tiếp tại Vienna (Áo) chỉ có thể được khởi động sau khi Tổng thống đắc cử Ebrahim Raisi hoàn thành việc tiếp quản chính quyền tại Iran, dự kiến vào đầu tháng sau.

Tổng thống tân cử Iran đòi hỏi Mỹ bỏ cấm vận 'thật lòng', nhưng không muốn gặp Tổng thống Biden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.