IS chiếm 2.300 xe bọc thép tại Iraq

02/06/2015 06:54 GMT+7

AFP hôm qua 1.6 dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết quân đội nước này đã để mất 2.300 xe Humvee bọc thép vào tay tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

AFP ngày 1.6 dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết quân đội nước này đã để mất 2.300 xe Humvee bọc thép vào tay tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo - Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra khi IS đánh chiếm thành công thành phố chiến lược miền bắc Mosul. Theo ông al-Abadi, ngoài số xe bọc thép nói trên, quân đội Iraq còn để mất nhiều loại vũ khí khác.

Từ chiến thắng tại Mosul, sức mạnh quân sự của IS gia tăng đáng kể và các tay súng đã nhiều lần dùng xe Humvee bọc thép để tổ chức tấn công. Cũng theo AFP, IS đang vươn vòi khỏi Iraq và Syria với mục tiêu lớn hiện nay là Libya.
Sau khi chiếm được sân bay của thành phố Syrte, lực lượng này vừa gây ra một đợt tấn công làm ít nhất 5 người thiệt mạng để chính thức tuyên chiến với nhóm vũ trang đang kiểm soát thủ đô Tripoli. 
 
Nestlé đối mặt vụ kiện an toàn thực phẩm tại Ấn Độ
Theo Reuters, Ủy ban Thực phẩm và dược phẩm bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 1.6 thông báo đã khởi kiện hình sự nhằm vào chi nhánh Tập đoàn Nestlé tại nước này (Nestlé India) sau khi phát hiện chì ở mức cao trong nhiều gói mì ăn liền hiệu Maggi. Một quan chức của cơ quan trên cho biết phiên xử đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 1.7. Cuối tháng trước, chính quyền bang đã ra lệnh thu hồi một lô sản phẩm gồm 200.000 gói mì sau khi kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy chúng chứa lượng chì cao hơn 17 lần mức cho phép. Trong khi đó, Nestlé India khẳng định các sản phẩm của hãng đều trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt. Nestlé India cho biết thêm đã nộp cho nhà chức trách các kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm mì gói của họ an toàn khi sử dụng.
Trùng Quang
IS chiếm 2.300 xe
bọc thép tại Iraq
AFP hôm qua dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết quân đội nước này đã để mất 2.300 xe Humvee bọc thép vào tay tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Vụ việc xảy ra khi IS đánh chiếm thành công thành phố chiến lược miền bắc Mosul. Theo ông al-Abadi, ngoài số xe bọc thép nói trên, quân đội Iraq còn để mất nhiều loại vũ khí khác. Từ chiến thắng tại Mosul, sức mạnh quân sự của IS gia tăng đáng kể và các tay súng đã nhiều lần dùng xe Humvee bọc thép để tổ chức tấn công. Cũng theo AFP, IS đang vươn vòi khỏi Iraq và Syria với mục tiêu lớn hiện nay là Libya. Sau khi chiếm được sân bay của thành phố Syrte, lực lượng này vừa gây ra một đợt tấn công làm ít nhất 5 người thiệt mạng để chính thức tuyên chiến với nhóm vũ trang đang kiểm soát thủ đô Tripoli.
Lan Chi
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.