IS phóng thích hơn 350 người thuộc bộ tộc Yazidi

18/01/2015 18:07 GMT+7

(TNO) Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phóng thích ít nhất 350 người Yazidi, Reuters dẫn thông tin từ quan chức quân đội của lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq cho biết.

(TNO) Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phóng thích ít nhất 350 người Yazidi, Reuters dẫn thông tin từ quan chức quân đội của lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq cho biết.

IS phóng thích hơn 350 người thuộc bộ tộc Yazidi
Một gia đình người Yazidi tại Iraq - Ảnh: Reuters
Hầu hết những người được phóng thích đã lớn tuổi hoặc là phụ nữ đang trong tình trạng không bảo đảm về sức khỏe. Ngoài ra còn có 3 trẻ em, AP dẫn lời tướng Shirko Fatih thuộc Peshmerga (lực lượng quân sự người Kurd ở Iraq), chỉ huy thành phố miền bắc Kirkuk.
Hàng ngàn người Yazidi đã bị IS giết hại hoặc giam giữ trong suốt 5 tháng, sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo đột kích ngôi làng của họ mùa hè năm ngoái.
Các tay súng IS di chuyển tù binh từ thị trấn Tal Afar (miền bắc Iraq), rồi bỏ rơi họ hôm 17.1 tại khu vực cầu Khazer, gần thành phố Irbil, thủ phủ của người Kurd, theo AP.
Người Yazidi là một nhóm cộng đồng thiểu số người Kurd, theo đạo Yazidi, hiện có khoảng 100.000 - 600.000 người, chủ yếu tập trung ở khu vực phía bắc Iraq.
Nhà nước Hồi giáo IS đang đặt tộc Yazidi vào tầm ngắm trong chiến dịch “thanh lọc” các luồng ảnh hưởng phi Hồi giáo tại Iraq và một số quốc gia lân cận, do tư tưởng của đạo Yazidi thân với Thiên Chúa giáo, theo NBC News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.