Kế hoạch B ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa

28/09/2021 07:18 GMT+7

Thượng viện Mỹ tối 27.9 (giờ địa phương) bỏ phiếu cho dự luật phân bổ ngân sách cho chính phủ hoạt động đến ngày 3.12 và nâng trần nợ.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua hồi tuần trước nhưng đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho việc nâng trần nợ. Trang Axios hôm qua đưa tin nếu không được thông qua, đảng Dân chủ sẽ thực hiện phương án B là xóa bỏ phần nâng trần nợ khỏi dự luật, đưa dự luật sửa đổi trở lại Hạ viện bỏ phiếu và sau đó là tại Thượng viện.
Quá trình này phải được hoàn tất trước ngày 1.10 để tránh việc hết ngân sách chi tiêu và khiến nhiều cơ quan của chính phủ bị đóng cửa. Về việc nâng trần nợ hoặc tạm thả nổi mức trần, đảng Dân chủ có thể chèn nội dung này vào dự luật chi tiêu 3.500 tỉ của Tổng thống Joe Biden nhưng vấn đề là các nghị sĩ đảng này tại Hạ viện hiện chia rẽ về gói 3.500 tỉ. Vào giữa tháng 10, Mỹ có khả năng bị vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử nếu các bên không đạt thỏa thuận nâng trần nợ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.