Kế hoạch phòng thủ tên lửa ngoài khơi của Nhật

07/09/2020 08:06 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo với phía Mỹ rằng Tokyo sẽ đóng tàu chiến chuyên đối phó tên lửa đạn đạo.

Đây là giải pháp nhằm thay thế kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore vừa bị hủy bỏ.
Hãng Kyodo dẫn lời nguồn tin tiết lộ: “Đóng mới chiến hạm chuyên dụng ít tốn kém hơn so với triển khai Aegis Ashore. Chúng tôi sẽ theo đuổi kế hoạch phòng thủ tên lửa ở ngoài khơi”.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hồi tháng 6 tuyên bố hủy bỏ kế hoạch triển khai Aegis Ashore vì không thể lựa chọn các địa điểm phù hợp.
Ông Kono cũng đánh giá hệ thống này có nhiều trục trặc kỹ thuật và chi phí vận hành cao.
Theo kế hoạch bị hủy bỏ, Nhật Bản muốn triển khai Aegis Ashore ở tỉnh Akita và Yamaguchi để đối phó tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Nhật Bản có thể mua vũ khí tầm xa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.