Kẻ trộm mộ sa lưới

16/12/2017 20:00 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post ngày 15.12, cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông họ Chu (50 tuổi) với cáo buộc đào trộm 81 ngôi mộ.

Giới hữu trách bắt đầu điều tra vụ việc từ tháng 9 sau khi nhận được tin báo nhiều ngôi mộ ở huyện Đồng Lư bị đào lên và lấy trộm đồ tùy táng. Trả lời thẩm vấn, nghi phạm khai nhận bắt đầu gây án sau khi phát hiện những ngôi mộ có thể bị cạy mở dễ dàng.
Người Trung Quốc có phong tục từ lâu đời là chôn những đồ vật giá trị theo người chết. Những tài sản mà kẻ trộm họ Chu lấy được bao gồm tiền mặt, trang sức, điện thoại, máy quay phim, ngọc quý trị giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Dù vậy, người này khẳng định không hề động chạm vào những quan tài dưới mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.