Khó lường thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Bảo Vinh
Bảo Vinh
05/12/2019 08:38 GMT+7

Hãng Bloomberg ngày 4.12 dẫn nguồn thạo tin cho hay Mỹ và Trung Quốc gần thống nhất về việc rút bớt các thuế suất đã áp đặt lên hàng hóa của nhau.

Nội dung này là một phần trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đang đàm phán. Bên cạnh đó, nguồn tin còn cho rằng Mỹ muốn thỏa thuận hoàn tất trước khi nước này công bố đợt thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15.12.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng chờ đến sau bầu cử tổng thống năm 2020 rồi mới chốt thỏa thuận với Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross sau đó nhận định diễn biến này sẽ khiến Trung Quốc đánh mất một số lợi thế hiện tại trên bàn đàm phán, theo Đài CNBC.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm qua nói nước này không đặt ra hạn chót cho việc đạt thỏa thuận với Mỹ và sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ lợi ích.

[VIDEO] Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc gặp trắc trở vì chuyện Hồng Kông

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.