Khôi nguyên Nobel Hòa bình nhiễm COVID-19

24/03/2020 19:28 GMT+7

Cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2008, vừa được thông báo có kết quả dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19, sau khi vợ ông ngã bệnh trước đó.

Chính khách 83 tuổi đã được trao giải Nobel vì nỗ lực không mệt mỏi suốt hơn 3 thập niên để mang đến các thỏa thuận hòa bình tại những điểm nóng xung đột của thế giới, bao gồm Indonesia, Kosovo và Namibia.
Ông Ahtisaari, tổng thống Phần Lan từ năm 1994-2000, đã được xác nhận nhiễm virus Corona vào ngày 23.3, theo Hãng AFP dẫn thông báo của Văn phòng tổng thống Phần Lan hôm 24.3.
Trước đó 2 ngày, người vợ 83 tuổi của ông là bà Eeva cũng nhận kết quả dương tính với virus gây dịch COVID-19.
Tính đến chiều 24.3, giới chức y tế nước này cho biết Phần Lan có 700 ca nhiễm virus Corona, trong đó một người đã tử vong.
Tuy nhiên, chính quyền cũng thừa nhận không phải ca nghi nhiễm nào cũng được xét nghiệm, và theo dự báo số ca COVID-19 trên thực tế có thể cao hơn gấp 30 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.