Không quân Mỹ bí mật thử nghiệm UAV tân tiến

07/12/2013 10:17 GMT+7

(TNO) Không quân Mỹ đang thử nghiệm một máy bay không người lái (UAV) mới tại Vùng 51.

Tạp chí hàng không Aviation Week (Mỹ) ngày 6.12 dẫn lời các quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ (giấu tên) tiết lộ UAV tân tiến này là RQ-180.

Hãng Northrop Grumman đã đánh bại đối thủ Boeing và Lockheed để giành được hợp đồng phát triển RQ-180 cho không quân Mỹ.

Theo Aviation Week, Northrop Grumman bắt đầu thiết kế RQ-180 từ năm 2008.

Chiếc RQ-180 đang bay thử nghiệm tại Vùng 51 ở bang Nevada, đây là vùng được đảm bảo an ninh và tuyệt nhật của Mỹ, Aviation Week cho hay.

Cả lãnh đạo không quân Mỹ và Northrop Grumman đã từ chối trả lời các phóng viên về dự án phát triển RQ-180.

Nhưng theo Aviation Week, tính năng vượt trội của RQ-180 là ở hệ thống radar tân tiến và “siêu tàng hình”.

RQ-180 có kích thước tương tự UAV RQ-4 Global Hawk của Northrop Grumman. RQ-4 Global Hawk đang được sử dụng tại Iraq và Afghanistan, nhưng sẽ "nghỉ hưu" vào năm tới.

RQ-180 nặng gần 15 tấn và có khả năng hoạt động trong vòng 24 giờ, vượt trội hơn phiên bản trước đó RQ-170, chỉ bay được trong vòng 5-6 giờ.

RQ-180 được thiết kế để tiến hành những sứ mạng do thám, tuần tra và tình báo.

Chiếc UAV này tân tiến hơn tất cả các loại UAV hiện tại của Mỹ, và dự kiến được triển khai phục vụ không quân Mỹ vào năm 2015, theo Aviation Week.

Phúc Duy

>> Bộ Quốc phòng Mỹ sắm UAV trông như chim
>> Chính phủ Mỹ thừa nhận sự tồn tại của 'Vùng 51
>> Vén màn bí mật Vùng 51
>> Cộng đồng UFO vỡ mộng về Vùng 51
>> Mỹ thử nghiệm UAV trên boong tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.