Mỹ thử nghiệm UAV trên boong tàu sân bay

26/11/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đã thử nghiệm hai chiếc máy bay không người lái (UAV) X-47B trên boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

(TNO) Hải quân Mỹ đã thử nghiệm hai chiếc máy bay không người lái (UAV) X-47B  trên boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra từ ngày 9 - 19.11 nhằm đánh giá sự tương thích giữa hệ thống điều khiển UAV X-47B và tàu sân bay, theo trang tin quốc phòng Defence News ngày 22.11.

Ông Beau Duarte, giám đốc chương trình phát triển UAV cho tàu sân bay của Mỹ, cho biết: “Hai chiếc X-47B dc cho bay thử nghiệm để kiểm tra xem có tương thích với tàu sân bay, sức gió, độ cao cao hơn những lần thử nghiệm trước đó hay không”.

Theo Defence News, đây là lần đầu cả hai UAV, do hãng quốc phòng Northrop Grumman phát triển, bay thử nghiệm cùng lúc từ boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Theo Northrop Grumman, UAV X-47B được thiết kế để tham gia các chiến dịch trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Phúc Duy

>> Trung Quốc thử nghiệm UAV tàng hình
>> UAV Mỹ trục trặc, tấn công tuần dương hạm
>> Trung Quốc sẽ coi việc Nhật 'bắn hạ UAV' là hành động chiến tranh
>> Chính phủ Pakistan 'bật đèn xanh' cho các cuộc không kích bằng UAV?
>> Mỹ bị tố phạm tội ác chiến tranh do không kích bằng UAV
>> Iran tặng Nga UAV sao chép của Mỹ
>> Iran tặng UAV nội địa cho Nga
>> Nhật ngầm cảnh báo sẽ bắn hạ UAV Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.